BXH 7 đại cao thủ mạnh nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

3179 lượt xem | thứ năm, 04/11/2021 - 09:30

Kim Dung là ngòi bút đã quá nổi tiếng trong giới kiếm hiệp Trung Quốc. Ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm bất hủ với lượng yêu mến đông đảo. Là fan của tiểu thuyết Kim Dung, hẳn không ai xa lạ với những nhân vật đình đám với võ nghệ cao cường. Vậy trong số đó, ai là kẻ mạnh nhất? Hãy cùng theo dõi Bảng xếp hạng lấy từ nguồn báo QQ sau đây nhé!

BXH 7 đại cao thủ mạnh nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

7. Độc Cô Cầu Bại

doc-co-cau-bai

Đứng thứ 7 trong danh sách là Độc Cô Cầu Bại - nhân vật xuất hiện xuyên suốt những bộ truyện “Thần Điêu Hiệp Lữ”, “Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Hắn có ngoại hiệu là Kiếm Ma, chủ nhân của Đệ nhất kiếm pháp - Độc Cô Cửu Kiếm.

Nhờ kiếm pháp vô địch thiên hạ này mà Độc Cô Cầu Bại dường như không có đối thủ. Dương Quá, Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương đều là truyền nhân của hắn. Sau thời gian dài phiêu bạt giang hồ, hắn chết trong buồn bã vì mong được một lần thất bại mà không được. 

6. Tiền Triều Thái Giám

tien-trieu-thai-giam

Nếu như bạn đã từng đọc qua tác phẩm “Tiếu Ngạo Giang Hồ” thì có lẽ sẽ để ý đến nhân vật Tiền Triều Thái Giám. Hắn là chủ nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển, món võ công cực kỳ lợi hại và “dị” nhất trong những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung.

Tuy thân phận chỉ là một vị thái giám nhưng đằng sau đó là một cao thủ ẩn danh có thể hô mưa gọi gió. Sở hữu Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay, Tiền Triều Thái Giám có thể một mình chống lại tứ đại môn phái võ lâm nổi danh lúc bấy giờ. 

5. Tiêu Phong

tieu-phong

Tiêu Phong được biết đến là bang chủ của phái Cái Bang. Nhờ sở hữu tư chất lãnh đạo tài tình và sức mạnh phi thường trong võ thuật nên Kiều Phong (tức Tiêu Phong) được cả giang hồ kính nể. Thậm chí, tên tuổi của hắn còn được xếp trước cả dòng họ Mộ Dung, một võ học danh giá ở Giang Nam.

Tiêu Phong sở hữu tuyệt chiêu võ công Giáng Long Thập Bát Chưởng lĩnh ngộ ở mức tối đa hết sức lợi hại. Không chỉ thế, hắn còn có khả năng thi triển những món võ đạt uy lực xưa nay hiếm có, kể cả những chiêu thức phổ thông bình thường, nhờ có thiên khiếu võ học và một nền tảng nội công thâm hậu.

4. Đoàn Tư Bình

doan-tu-binh

Đoàn Tư Bình là nhân vật đã sáng lập ra vương quốc Đại Lý, tổ tiên là Đoàn Kiệm Ngụy. Ông còn là một chính trị gia, năm 937 đã gầy dựng và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Vương quốc Đại Lý. Khi sáng tạo ra chỉ pháp bậc nhất - Nhất Dương Chỉ - và tuyệt kỹ võ công Lục Mạch Thần Kiếm, Đoàn Tư Bình càng được thiên hạ trầm trồ thán phục.

Đây được biết đến là 2 tuyệt kỹ võ công của Đoàn Gia. Trong đó, Lục Mạch Thần Kiếm sở hữu thứ uy lực kinh người, được ví như "Kiếm khí hóa hình" của giới tu luyện. Nó cũng được nhiều người coi là kiếm thuật lợi hại và huyền bí nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.

3. Tiêu Dao Tử

tieu-dao-tu

Tiêu Dao Tử là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết “Thiên Long Bát Bộ” của nhà văn Kim Dung. Hắn được biết đến là tổ sư sáng lập môn phái Tiêu Dao và cũng là một đại cao thủ khét tiếng chốn giang hồ. Tiêu Dao Tử đã sáng tạo ra nhiều chiêu thức riêng và truyền lại cho ba người học trò của mình

Nhắc đến Tiêu Dao, đây là môn phái có những môn võ được xem như là thần tiên bởi đều vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Những môn võ công đó có thể kể đến những cái tên quen thuộc trong giới kiếm hiệp như Lăng Ba Vi Bộ, Bất Lão Trường Xuân Công, Bắc Minh Thần Công,....

2. Đạt Ma Tổ Sư

Đây chính là nhân vật vô cùng lợi hại, sở hữu võ công vô địch thiên hạ trong võ hiệp Kim Dung nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện - Đạt Ma Tổ Sư. Ông là người thành lập nên phái Thiếu Lâm, đồng thời sáng lập nên Dịch Cân Kinh – một trong những bộ tuyệt pháp nổi tiếng của môn phái Thiếu Lâm Tự danh bất hư truyền.

Dịch Cân Kinh là món mật tịch võ công mà cả giang hồ ra sức tranh đoạt thậm chí phải đổ máu. Bởi lẽ đây là bí kíp duy nhất có thể giúp người luyện võ hoán chuyển được kinh mạch, phát dương nội công lên đến đỉnh cao

1. Thạch Phá Thiên

thach-pha-thien

Thật bất ngờ khi vị trí số một lại là Thạch Phá Thiên - nhân vật chính của tiểu thuyết “Hiệp Khách Hành” - chứ không phải những gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, hắn là một trong số ít những nhân vật của Kim Dung xuất thân không có gì đặc biệt, không có thân thủ phi phàm.

Thạch Phá Thiên vốn chỉ là một cậu nhóc ăn mày, vì cơ duyên gặp Thái Huyền Kinh mà bước chân vào con đường luyện võ học. Trải qua quá trình dài tu luyện đầy cực khổ, hắn cuối cùng cũng sở hữu nhiều chiêu thức lợi hại và được giới võ lâm kính nể.

Trên đây là BXH 7 đại cao thủ mạnh nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Cùng thưởng thức kho tàng tác phẩm của nhà văn này để kiểm chứng độ lợi hại nhé!