Sách trắng về Covid - 19: Trung Quốc muốn nói gì với thế giới?

891 lượt xem | thứ hai, 26/10/2020 - 13:05

Ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, Sách Trắng đã được công bố nhằm nêu ra kết quả của cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 ở nước này.

Với mục đích lưu giữ và ghi nhận những kỉ lục cũng như sự nỗ lực của cả nước Trung Quốc trong quá trình cùng nhau chống lại dịch Covid- 19, Sách Trắng đã được viết nên để bày tỏ những suy nghĩ và kinh nghiệm của nước này đối với thế giới. Bởi căn bệnh Covid- 19 hiện nay đã trở thành đại dịch toàn cầu, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đối với nhiều nước trên thế giới.

Sách trắng Covid 19 trung Quốc

Theo Sách Trắng, tính đến hết ngày 31-5-2020, toàn Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 83.017 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có 78.307 người được chữa khỏi và xuất viện, có 4.634 ca đã tử vong.

Như vậy, số liệu này đã cho thấy tỷ lệ phục hồi của các bệnh nhân là 94,3 % và tỷ lệ tử vong là 5,6 %. Những con số này cũng thể hiện phần nào được sự cố gắng không ngừng của Trung Quốc trong việc chữa bệnh và ngăn chặn dịch bệnh.

Sách đã ghi lại hầu hết những cột mốc thời gian quan trọng từ ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán cho đến hiện tại, khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Qua đó, những kinh nghiệm và biện pháp xử lý Covid- 19 đã được ghi lại một cách rõ ràng, thể hiện góc nhìn nhận và hành động trước dịch bệnh rất nhanh chóng mà hiệu quả của Trung Quốc.

Điều đáng quan tâm ở đây, đó chính là phương pháp chữa bệnh đặc biệt của nước này. Để điều trị và chữa khỏi Covid-19, Trung Quốc đã kết hợp giữa y học cổ truyền và cả y học hiện đại. Những phương thuốc cổ truyền được áp dụng nhiều trong việc chữa khỏi cho các bệnh nhân. Như ở tỉnh Hồ Bắc, đa phần số ca mắc được điều trị bằng y học cổ truyền đều đem lại kết quả khả quan và tích cực. Trong ca quá trình chữa bệnh, từ bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, vừa, nặng hay rất nặng đều có thể sử dụng liệu pháp chữa bệnh này. Đặc biệt, toàn bộ những bệnh nhân mắc Covid-19 đều được điều trị miễn phí tại các bệnh viện.

Sách trắng Covid 19 trung Quốc

Sách Trắng cũng nêu thêm rằng, việc thành lập các bệnh viễn dã chiến một cách nhanh chóng là điều vô cùng quan trọng và cần được quan tâm. Ngay tại Vũ Hán , chính quyền thành phố đã xây dựng thành công 16 bệnh viện dã chiến từ các sân vận động và trung tâm triển lãm, với khoảng 14.000 giường bệnh được cung cấp điều trị cho tất cả những bệnh nhân.

Rút ra từ những bài học trong cả quá trình chống dịch, Sách Trắng một lần lần nữa khẳng định và bày tỏ niềm tin đối với cộng đồng quốc tế trên con đường kiểm soát thành công đại dịch Covid-19.

“Đoàn kết là sức mạnh. Thế giới sẽ chiến thắng đại dịch Covid 19 này”.