80 Lời Bố Gửi Con Trai

Bức Thư Thứ Năm: Thời Kỳ Dậy Thì - Tinh Hoàn Có Thể To Đến Đâu

Con trai của bố:

Những lá thư trước bố đã nói về những thay đổi “có thể nhìn thấy” được. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những điều “riêng tư” – đó là những thay đổi mà mắt thường không nhìn thấy được.

Không hiểu con còn nhớ không, khi nói đến những thay đổi “bí mật” trong thời kỳ phát dục, đầu tiên bố đã nói đến sự lớn lên của tinh hoàn. Vậy thì, lúc mới đầu tinh hoàn to bằng nào và nó có thể to đến cỡ nào?

Thông thường, khi mới được sinh ra, tinh hoàn của con trai chỉ bằng hạt lạc và bị “ngủ quên” trong cơ thể. Đến khi bước vào tuổi dậy thì tinh hoàn mới bị “đánh thức” và khi đó nó to khoảng bằng quả trứng chim cút, sau đó sẽ lớn dần lên theo sự phát dục. Đừng thấy nó nhỏ và "ẩn" mà xem thường, thật ra nó là bộ phận vô cùng quan trọng với nam giới, không có nó tiết ra nội tiết tố Androgen thì quá trình phát dục và duy trì công năng sinh lý của nam giới sẽ không thực hiện được.

Chính vì thế, các con không được phép xem nhẹ chuyện bảo vệ nó.

Chào con, hẹn gặp con trong lá thư tới!

Bố của con.