Bông Hồng Mất Tích

Bông Hồng Mất Tích

Tác giả: Serdar Ozkan
Số chương: 49
Lượt xem: 12964

“Bông Hồng Mất Tích” là một tác phẩm thành công của nhà văn Serdar Ozkan. Cuốn sách sau một thời gian ra mắt đã được xuất bản đến hơn 50 quốc gia trên thế giới và được dịch thành 35 thứ tiếng khác nhau.

“Bông Hồng Mất Tích” kể về Diana, một thiếu nữ mười bảy tuổi với bề ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Ở độ tuổi còn ngây ngô như vậy, Diana không tránh khỏi những khát khao, cụ thể là cô mong muốn nhận được sự tán dương từ những người xung quanh. Để được mọi người ngợi khen, cô sẵn sàng làm mọi thứ để vừa ý họ. Đó chính là lí do cô từ bỏ giấc mơ trở thành một nhà văn, thậm chí dần đánh mất đi những giá trị đặc biệt của bản thân mình.

Không lâu sau, mẹ cô lâm trọng bệnh, dự rằng không thể qua khỏi. Trước khi mất, bà tiết lộ với Diana một sự thật bất ngờ, rằng cô còn một người em sinh đôi thất lạc. Người em song sinh đó trái ngược với cô, cô ấy sẵn sàng chống đối lại suy nghĩ, cấm đoán của mọi người để tìm cho bằng được mẹ mình. Dù điều đó có khó khăn, dù nhiều người có khinh thường, một khi cô ấy đã quyết định tìm gặp mẹ thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Những lời cuối cùng người mẹ căn dặn với Diana chính là nhanh chóng tìm gặp người em gái của mình. Vâng lời mẹ, Diana đã bắt đầu cho cuộc hành trình dài của mình. Cô không hề biết ẩn sau cuộc hành trình đó là những điều có thể làm thay đổi cả cuộc đời cô…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC