Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret

Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret

Tác giả: Judy Blume
Số chương: 25
Lượt xem: 11660

Cuốn sách “Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret” là một tiểu thuyết nổi tiếng dành cho giới trẻ, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1970 của tác giả Judy Blume.

Câu chuyện Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret 

Nhân vật chính trong cuốn sách là một cô bé lớp sáu, đang trong độ tuổi chuẩn bị thành niên nhưng chưa biết chọn tôn giáo nào phù hợp cho mình. Gia đình cô mới chuyển từ New York đến Farbook, New Jersey nên cô đã rất lo lắng làm sao để hòa nhập được với bạn bè và cuộc sống nơi ở mới.Cô làm quen với Nancy- cô bạn cùng tuổi với mình và tham gia một câu lạc bộ bí mật của con gái mà tụi con gái ở đây đã lập nên.

Giống như bao cô gái gái khác ở độ tuổi này, Margaret cũng phải đối mặt với những vấn đề của tuổi dậy thì, vậy nên cô đã chuẩn bị rất nhiều cho công cuộc trở thành “người lớn” của mình. Không có một tôn giáo nhưng cô lại luôn có đức tin của mình với Chúa theo cách riêng biệt của cô. Chúa ở đây không phải ở trong nhà thờ hay đền thờ nào cả mà Ngài ở ngay trong tim cô. Hằng ngày, cô vẫn trò chuyện, vẫn kể với Chúa những câu chuyện và cả những bí mật tuổi mới lớn của mình.

Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret” là tác phẩm đã được đưa vào danh sách 100 cuốn sách viễn tưởng hàng đầu được viết bằng Tiếng Anh của tạp chí Time năm 2010. Bởi vậy, cùng với nội dung hấp dẫn, “Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret” thực sự là cuốn sách nên đọc với những bạn trẻ.

Docsach24.com xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả thân mến!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC