Dao Kề Gáy

Dao Kề Gáy

Tác giả: Agatha Christie
Thể loại: Trinh Thám - Hình Sự
Số chương: 31
Lượt xem: 9153

Giới thiệu tiểu thuyết trinh thám Dao Kề Gáy

“Dao Kề Gáy” vẫn là một câu chuyện trinh thám nổi tiếng của cây bút trinh thám quen thuộc Agatha Christie. Vẫn là một vụ án phức tạp với nhân vật chính là thám tử tài năng Hercule Poirot.

Vụ án lần này là cái chết kỳ lạ của Huân tước Edgware. Đối với Poirot, đây có lẽ là một trong những vụ án khó nhọc nhất của ông. Đó là một vụ án bí ẩn gây xôn xao dư luận, chấn động cả giới thượng lưu. Và Poirot đảm nhiệm phá vụ án này. Nghi phạm đầu tiên đáng ngờ nhất chính là Huân tước phu nhân. Tuy nhiên, bà lại có khá nhiều bằng chứng ngoại phạm để chứng minh mình là một con người vô tội. Và thế là vụ án rơi vào bế tắc trầm trọng. Hung thủ đã tính toán kỹ càng cho kế hoạch của mình và không để lại một sai sót nào. Thế nhưng, đến cuối cùng, bằng khả năng phân tích thiên tài của mình, Poirot đã tìm ra được hung thủ. Tuy nhiên, đối với ông, vụ án đó là một thất bại của đời ông. Ông cho rằng công lao lớn nhất để phá giải được vụ án là nhờ câu nói của một người qua đường chứ không phải là của ông. Nhưng sau tất cả, nếu không nhờ có tài năng của ông thì có lẽ, vụ án đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC