Dấu Chân Của Chúa

Dấu Chân Của Chúa

Tác giả: Greg Iles
Số chương: 47
Lượt xem: 15956

“Dấu Chân Của Chúa” là một cuốn sách nổi tiếng của nhà văn người Đức, Greg Iles. “Một sự kết hợp mạnh mẽ giữa khoa học và tâm linh” – Lời giới thiệu ngay ở bìa sách đã khiến độc giả không tránh khỏi sự tò mò.

Có lẽ ngoài Chính phủ Mỹ, không một cư dân nào biết đến sự tồn tại của dự án mang tên “Trinity”. “Trinity” có thể được diễn tả như một tham vọng, nói đúng hơn là siêu tham vọng, của chính phủ khi nghiên cứu phát triển một loại siêu máy tính. Nó là sự kết hợp giữa máy móc và trí óc của con người, vì vậy những bộ óc xuất chúng được quy tụ lại để thử nghiệm.

Câu chuyện Dấu Chân Của Chúa bắt đầu khi đồng nghiệp của Tiến sĩ David Tennant – tiến sĩ Andrew Fielding đột ngột chết trên bàn làm việc và được chẩn đoán là bị đột quỵ.

Thế nhưng, David lại không tin vào điều đó và nghi ngờ đã có một âm mưu tính toán đằng sau. Bởi lẽ, khi ông và Andrew được quét não để trở thành một chuyên gia của dự án đã chứng kiến những sự xâu xé nội bộ trong tổ chức này. Họ chia phe phái cạnh tranh để ủng hộ việc sử dụng siêu máy tính cho mục đích riêng, trong khi ông và người bạn lại phản đối kịch liệt. Những chuyên gia được mời vào dự án sau khi quét não đều xảy ra những vấn đề kì lạ.

Tất nhiên không ngoại trừ David khi anh thường mơ được trở lại một đoạn đời của Chúa. Bên cạnh đó, anh còn mơ những giấc mơ bí ẩn về cái chết của Andrew, vì vậy anh liên tục đặt ra những nghi vấn và quyết định truy tìm lời giải đáp thật sự. Thế nhưng sau Andrew, kẻ được dự án nhắm đến lại chính là David. Anh bị truy đuổi sát sao, lúc này anh chỉ còn hi vọng vào sự giúp đỡ của Tổng thống Mỹ.

Đi cùng anh là nữ bác sĩ tâm thần xinh đẹp Rachel Weiss, tuy nhiên ngoài bản thân David lúc này, việc đặt lòng tin vào bất cứ ai đều có thể trở thành con dao hai lưỡi…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC