Đế thiên đế thích

Đế thiên đế thích

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Thể loại: Hồi Ký - Tuỳ Bút
Số chương: 9
Lượt xem: 4780

Giới thiệu sách Đế Thiên Đế Thích

“Đế thiên đế thích” là tác phẩm thuộc thể loại du kí của tác giả của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nhân tiện cũng giới thiệu sơ qua về thể loại này, du kí nếu khéo viết thì có thể đẹp như thơ, vui như tiểu thuyết, mà lại ghi chép được thiên nhiên, xã hội, tình cảm một cách trung thực hơn hoặc dồi dào hơn thơ và tiểu thuyết. Vì vậy mà cho tới thế kỷ trước, thể đó rất được trọng ở phương Đông cũng như phương Tây.

“Đế thiên đế thích” được tác giả hồi tưởng từ những năm chiến tranh, và từ năm 1943 Nguyễn Hiến Lê bắt đầu viết lại, tác phẩm được coi là một cảnh đại quan vào bậc nhất thế giới, cách Sài Gòn không bao xa, mà theo nhiều người được biết thì từ trước tới nay chưa có du khách Việt Nam nào viết về nó cả. Hồi viết tác phẩm này, ông không hề có ý định muốn in ra hay gì cả, chỉ đơn giản ông muốn lưu lại những dòng hồi ký sắp phai nhạt đi. Nhưng khi đất nước thanh bình rồi, để thảo mãn ước muốn của nhiều độc giả, tác phẩm đã được xuất bản.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC