Món nợ thiêng liêng

Món nợ thiêng liêng

Tác giả: Bình Nguyên Lộc
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Số chương: 8
Lượt xem: 2341

Giới thiệu sách Món Nợ Thiêng Liêng

“Món Nợ Thiêng Liêng” là một tiểu thuyết được viết dưới ngòi bút của tác giả Bình Nguyên Lộc. Nhân vật chính của truyện là Thảo, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thảo, một cái tên rất khiêm tốn và không mấy ấn tượng.

Trong một lần đi gửi tiền tại ngân hàng, Thảo gặp lại được Cúc, cô gái đặc biệt đã từng có một mối quan hệ làm việc cùng anh. Trước đó, Thảo gặp được Cúc tại nhà ông Hoạch và nàng đã gây chú ý với chàng ngay từ khi nàng bước vào. Cũng từ lúc đó mà Thảo có cảm tình sâu đậm với Cúc. Cha mẹ Cúc đã qua đời và nàng được thừa tự một ngôi nhà lâu đời của họ. Qua tìm hiểu, nàng biết Thảo là một cán sự kiến trúc hiện giúp việc cho một kiến trúc sư người Pháp tại đây. Hai người vốn đã có quan hệ gần gũi với nhau nên chỉ cần một khoảng tời gian ngắn đã có thể thân thiết với nhau. Nàng muốn hỏi Thảo cách để sửa lại ngôi nhà sao cho bớt cũ và cổ một chút. Sau hôm gặp nhau, Thảo đã quên hỏi Cúc gặp lại nhau ở đâu để giao bản đồ án sửa nhà. Và trong lần đi tới ngân hàng này, Thảo đã vô tình gặp lại Cúc cũng là cô thư ký xinh đẹp nhất ở đây.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC