Suối Nguồn

Suối Nguồn

Tác giả: Ayn Rand
Số chương: 26
Lượt xem: 20311

“Suối nguồn” là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn nữ Ayn Rand. Bà là người có sức ảnh hưởng rộng lớn tới nước Mỹ hậu chiến tranh thế giới thứ II, với những tác phẩm tạo nên sự mến mộ nhiệt thành cũng như phê phán nghiêm khắc.

Những tác phẩm của Rand nhấn mạnh các quan niệm tư tưởng về hiện thực khách quan, lý trí, chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa tư bản tự do.

Đó cũng chính là lí do mà tác phẩm “Suối nguồn” ra đời. Nhân vật chính của tác phẩm, Howard Roark, là một kiến trúc sư trẻ theo chủ nghĩa cá nhân và là một điển hình cho sự hoàn hảo. Anh luôn tận tâm và say mê với công việc, tôn trọng những công trình, những tòa nhà như những thực thể có linh hồn và sống với những quy tắc bất di bất dịch trong suốt cuộc đời mình.

Qua ngòi bút của Ayn Rand, Howard Roark trở thành hiện thân của linh hồn con người và cuộc đấu tranh của anh đại diện cho chủ nghĩa cá nhân đối lập với chủ nghĩa tập thể. Hơn thế, mỗi nhân vật trong cuốn sách đại diện cho mỗi lối sống, mỗi hướng đi riêng trong cuộc đời.

“Suối nguồn” như một kim chỉ nam cho những con người đang mất phương hướng biết đấu tranh cho quyền lợi, đam mê của bản thân mình. Cuốn sách được đánh giá là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 do độc giả bình chọn với hơn 6,5 triệu bản đã được bán trên khắp thế giới, rất đáng để bạn đọc thưởng thức!

Docsach24.com xin trân trọng giới thiệu Suối nguồn tới quý độc giả!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC