Thác Giá - Gả Nhầm

Thác Giá - Gả Nhầm

Tác giả: Tam Tam Đắc Cửu
Số chương: 66
Lượt xem: 8960

Giới thiệu truyện Thác Giá - Gả Nhầm

Nhân vật chính của “Thác Giá – Gả Nhầm” là Hoa Nam, xuất thân là hậu duệ của long tộc. Vì một lần nhầm lẫn tai hại mà cậu đã bị gả nhầm cho người khác.

Long tộc là bộ tộc quanh năm sống trên núi cao, có tuổi thọ kéo dài tới mấy nghìn năm. Tất cả những người trong long tộc, bất kể là nam hay nữ đều có thể mang thai, hơn nữa còn là linh thai không ảnh hưởng tới cơ thể. Hoa Nam sống cùng long tộc đến năm 16 tuổi thì gặp được Vương gia Giang Quyết. Hai người thầm mến nhau nhưng chưa hẹn ước được gì thì Vương gia lại phải về cung. Hai năm sau, Hoàng đế đem người tới cầu hồn long tộc, muốn lập hậu là người trong tộc. Hoa Nam nhầm lẫn tên Hoàng thượng và Vương gia nên nhất quyết muốn cha mẹ gả mình đi. Và cuối cùng, Hoa Nam đã bị gả nhầm cho Hoàng đế mà không phải người trong mộng của mình.

Hoa Nam vì vậy cũng trở thành nam hậu cao quý đầu tiên của hoàng triều. Nhưng đứng giữa với mối tình xưa và vị phu quân hiện tại của mình, Hoa Nam phải làm như thế nào mới đúng đây?

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC