Tống Thì Hành

Tống Thì Hành

Tác giả: Canh Tân
Số chương: 532
Lượt xem: 28345

Ngọc Doãn vô tình bị xuyên không đến thời Bắc Tống, thời điểm mà chỉ còn hai năm nữa là sự kiện Tĩnh Khang đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống diễn ra.

Lúc này, anh xuyên không vào thân thể của một tên đầu gấu lưu manh tại phủ Khai Phong. Từ khi biết mình lạc vào một không gian khác, anh cũng bàng hoàng nhận ra mình lại phải đối mặt với một món nợ 300 quan tiền và những âm mưu toán tính của Quách Kinh và người vợ Chu Yến Nô. Thân thể này vốn là một đại tông sư, cha là Nội Đằng Tử Ngọc Giao Long Ngọc Phi, bản thân cũng có nhiều đóng góp trong trận chiến với người Kim nhưng không may bị sát hại.

Mà đó cũng không phải là vấn đề lớn lao nữa, việc trước mắt là anh phải tìm cách sống sót qua cơn loạn thế cùng với việc giải quyết được món nợ 300 quan tiền. Chỉ khi vượt qua được sóng gió này, những bước đi về sau của Ngọc Doãn mới có thể suôn sẻ hơn phần nào…

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC