Jules Verne

Jules Verne

Bạn muốn khám phá thế giới khoa học viễn tưởng? Nơi mà những sự kiện chưa từng được diễn ra trong nhân loại? Jules Verne chính là cái tên sẽ giúp mong muốn của bạn trở thành sự thật ngay lập tức. Làm cách nào ư? Đó là thưởng thức những tác phẩm văn học của tác giả này. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về ông  nhé.

Jules Verne là ai?

jules-verne

Tiểu sử của tác giả

Jules Verne tên thật là Jules Gabriel Verne, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 và mất ngày 24 tháng 3 năm 1905. Ông là một nhà biên kịch kiêm tiểu thuyết gia người Pháp, ông cũng được xem là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng.

Những tưởng như Jules Verne được sinh ra đã định sẵn nghề nghiệp theo luật sư, khi cha ông là một luật sư thành đạt tại thời điểm đó. Tuy nhiên, việc được sinh sống tại cảng biển Nantes, Pháp đã khiến cho ông bị ám ảnh bởi những vụ đắm tàu được truyền tai nhau bởi những thủy thủ ở đây.

Đây được xem là bước đầu cho sự hình thành tư duy tưởng tượng đại tài của tác giả nổi tiếng này. Điển hình là ông đã ghi lại trong truyện ngắn "Souvenirs d'enfance et de jeunesse" (Kỷ niệm thời niên thiếu) khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sự nghiệp vĩ đại

Sự nghiệp sáng tác của Jules Verne chỉ thật sự bắt đầu vào năm 1849, lúc này ông gặp Alexandre Dumas. Cả hai đã có quãng thời gian viết kịch bản cùng nhau, và đã dựng nên vở kịch Opéra-National được trình diễn tại Théâtre Historique tại Paris, ngày 12/06/1850.

Năm 1851, Jules Verne đã đưa bản phác thảo một cuốn truyện phiêu lưu ngắn của mình với tựa đề "The First Ships of the Mexican Navy" cho Pitre-Chevalier – chủ bút của tạp chí Musée des familles. Nhận thấy được sự thu hút trong cách hành văn, cũng như cốt truyện độc đáo của Jules Verne, Pitre-Chevalier đã nhanh chóng nhận lời hợp tác và xuất bản cuốn truyện trên vào tháng 07/1851.

Đầu năm 1852, cha của ông đã đề nghị nhượng lại công ty luật cho ông nhằm mong muốn con trai có thể nối nghiệp mình. Tuy nhiên, Jules Verne đã thẳng thừng từ chối và quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp văn chương.

Trong những năm tháng sau này, ông đã bắt đầu nghĩ về một thể loại tiểu thuyết mới, đó là Roman de la Science (tiểu thuyết khoa học). Nhìn chung, thể loại này đã thay đổi cuộc đời của tác giả này và là điểm khởi đầu để sản xuất những tác phẩm ‘để đời’ trong tương lai.

Jules Verne và những tiên tri… kinh hoàng

tien-tri-kinh-hoang

Tại sao chúng tôi lại dùng từ ‘kinh hoàng’? Bởi vì hầu hết các tiên tri của Jules Verne trong các cuộc sách của mình đều đã trở thành sự thật. Đặc biệt hơn, những lời tiên tri đó xuất hiện trước gần một thập kỷ so với thời điểm diễn ra sự kiện chính. Bạn không tin điều đó? Tiếp tục tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn nhé.

Dự đoán về chuyến bay lên Mặt trăng

Có thể bạn chưa biết, chuyến bay lên mặt trăng của Hoa Kỳ vào năm 1969 đã được dự đoán cách đó hơn một thế kỷ. Không ai khác chính là Jules Verne đã đưa ra dự đoán về sự kiện trên. Cụ thể hơn, trong cuốn sách ‘Từ địa cầu lên nguyệt cầu và Vòng quanh địa cầu’, ông đã từng viết ‘Một cây cột lửa (từ một đại bác khổng lồ xuất phát ra) bắn vọt lên trời. Mặt đất rung chuyển một cách vô cùng dữ dội khi trái đạn bắn vọt nhanh lên cao giữa đám khói lửa mù mịt và sáng rực’.

Bằng một cách thần kì nào đó, ông cũng đánh tính toán được tốc độ thoát khỏi trọng lực địa cầu của một con tàu vũ trụ. Con số dự trù là 40.000 km/h so với con số 38.720 km/h mà tàu Apollo 8 đã đạt được.

Dự đoán về hình dạng của phi thuyền trong không gian

Jules Verne đã miêu tả phía ngoài không gian ở vũ trụ trong cuốn tiểu thuyến của mình. Cụ thể như sau: “Bên ngoài là một sự yên lặng hoàn toàn… đầu đạn hình trụ đã rời khỏi địa cầu… Phải, chúng tôi đang di chuyển, chúng tôi đang bồng bềnh trong không gian… Chúng tôi đã vượt ra khỏi giới hạn của khí quyển địa cầu… Và nguyệt cầu… địa cầu tương lai của chúng ta đang ở vị trí của nó”.

Và bạn biết đấy, phi thuyền thực tế của con người trong không gian cũng có kích thước gần giống như một viên đạn thật sự, chỉ có điều là nó hiện đại hơn so với hình ảnh mà ông đã miêu tả trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Còn rất nhiều dự đoán chính xác khác

Trong phạm vi của một bài viết, chúng tôi không thể đề cập đến toàn bộ các dự đoán chính xác khác của tác giả Jules Verne. Bạn có thể tham khảo một số dự đoán khác của ông như dự đoán về mặt trăng, đi bộ trên không gian, tình trạng trọng lực trong không gian,… thông qua internet.

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne

Về cơ bản, Jules Verne có rất nhiều cuốn sách hay trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình. Dưới đây là những quyển sách hay và nổi tiếng nhất của tác giả này:

Five Weeks in a Balloon (1863)

five-weeks-in-a-balloon

Đây được xem là một trong những cuốn sách kinh điển của tác giả, góp phần tạo nên những tác phẩm có sức hút lớn sau này. Mặc dù cuốn sách này ra đời sau gần một thế kỷ so với sự kiện khinh khí cầu được ra mắt. Tuy nhiên, nhân vật chính trong cuốn sách là Fergusson đã có một số phát minh liên quan đến việc cải tiến khinh khí cầu. Cụ thể là thay đổi độ cao mà không cần phải phụ thuộc vào chấn lưu như thông thường.

Hành trình đến trung tâm trái đất (1864)

hanh-trinh-vao-tam-trai-dat

Những chuyến du hành trong cuốn tiểu thuyết này của tác giả không thật sự hướng đến trung tâm của trái đất. Thay vào đó, các nhân vật chính được lần lượt phiêu lưu qua khắp các nước Châu  u thông qua một loạt các hang động, hồ và sông ngầm. Mặc dù có tựa đề giật gân nhất và không liên quan quá nhiều đến nội dung chính, nhưng những thông điệp mà Jules Verne truyền tải thật sự rất đáng giá.

Từ Trái đất đến Mặt trăng (1865)

tu-trai-dat-den-mat-trang

Có thể thấy, sau khoảng một năm thì tác giả này sẽ cho ra đời một tác phẩm mới. Và Từ Trái đất đến Mặt trăng là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Jules Verne trong thời điểm đó. Câu chuyện chính trong tác phẩm này cũng được tác giả tưởng tượng một cách thú vị và phi logic. Cụ thể, ông miêu tả cuộc hành trình của nhóm nhà thám hiểm với ba người riêng biệt. Sẽ không có gì thú vị cho đến khi họ chế tạo thành công một khẩu pháo lớn đến mức có thể bắn một viên đạn hình viên đạn có ba người cư ngụ lên mặt trăng.

Nếu bạn yêu thích thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne thì có thể tham khảo thêm một số cái tên nổi bật khác. Ví dụ như Twenty Thousand Leagues Under the Sea hay Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày.

Những cuốn sách phiêu lưu hay của Jules Verne

nhung-cuon-sach-hay

Thuyền Trưởng Tuổi 15

Đây được xem là tác phẩm hiếm hoi mà Jules Verne sáng tác dành cho những độc giả trẻ tuổi. Tuy nhiên, tác giả vẫn biết cách chèn vào tác phẩm những yếu tố khoa học giả tưởng, kết hợp với những cuộc phiêu lưu hứa hẹn sẽ khiến nhiều độc giả yêu thích.

Phiêu Lưu Vào Mỏ Than Aberfoyle

Cuốn sách này chủ yếu khai thác về những hiện tượng lạ xảy ra xung quanh mỏ than Aberfoyle. Tại đây, người đọc sẽ được đồng hành cùng với James Starr và người thợ mỏ già Simon Ford trong cuộc hành trình tìm ra một trữ lượng than khổng lồ nhất trên thế giới. Điều đặc biệt là Aberfoyle được xem là mỏ than đã cạn kiệt từ hơn 10 năm trở lại đây.

Hai vạn dặm dưới đáy biển

Giống như tiêu đề, cuốn sách này sẽ đưa độc giả đến với những cuộc phiêu lưu vô cùng li kì bên dưới đáy biển sâu. Tại đây, bạn sẽ được khám phá cuộc hành trình của giáo sư Pierre Aronnax và thợ săn cá voi Ned Land.  Họ đang tìm kiếm điều gì dưới đáy biển sâu? Bạn có tin vào sự tồn tại của một con thủy quái thật sự ở biển cả? Tất cả sẽ có trong cuốn sách thú vị này. Hãy đồng hành cùng hai nhân vật chính để tìm ra sự thật cuối cùng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm đọc một số cuốn sách phiêu lưu hay của tác giả Jules Verne tại docsach24. Điển hình như Những đứa con của thuyền trưởng Grant hay Chú bé thoát nạn đắm tàu. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm trên sẽ không làm bạn cảm thấy thất vọng với những gì chúng mang đến.

Jules Verne: Người dẫn đường khoa học?

nguoi-dan-duong-khoa-hoc

Thông qua những thông tin được đề cập ở trên, chúng tôi tin rằng Jules Verne thật sự là một người dẫn đường khoa học trong thời điểm hiện tại. Hầu hết các tác phẩm của ông đều mang đến những giá trị nhất định cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong quá khứ lẫn hiện tại. Có thể kể đến tiểu thuyết “Paris vào thế kỷ XX” đã khắc họa một cuộc sống rất gần với những năm cuối thế kỷ 20 với hệ thống điều hòa, ô tô, truyền hình, sự ra đời của internet...

Vì sao Jules Verne lại có được những thành tựu đáng nể như vậy? Chúng tôi tin rằng với sự đam mê tìm tòi của khoa học của mình, ông đã thật sự hiểu rõ bản chất của vấn đề. Qua đó, phác thảo những ý tưởng tưởng chừng như điên rồ trong quá khứ nhưng lại vô cùng thực tế trong tương lai. Chúng ta không thể phủ nhận sự cống hiến của Jules Verne đối với nền khoa học trên thế giới. Cũng theo đó, một số phát minh trong tương lai đã dựa trên những bản phác thảo của ông để trở nên hoàn thiện hơn.

Mặc dù nhiều tiên đoán của ông vẫn chưa trở thành hiện thực trong thời điểm hiện tại. Điển hình là cuộc phiêu lưu vào lòng Trái Đất của con người hay những thành phố dưới đại dương. Nhưng với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ được hình thành trong tương lai gần. Hãy cùng chờ xem nhé.

Di sản của Jules Verne

di-san.

Mặc dù không phải là nhà văn đầu tiên khai thác chủ đề khoa học viễn tưởng nhưng Jules Verne thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền văn học của nhân loại. Di sản của nhà văn này luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta, đặc biệt là văn hóa đại chúng. Có thể bạn chưa biết, đã có rất nhiều tiểu thuyết của ông được công nhận, cùng với đó là dựng thành các bộ phim điện ảnh và đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật.

Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân đầu tiên USS Nautilus, cũng được đặt theo tên tàu ngầm của Thuyền trưởng Nemo trong tác phẩm Twenty Thousand Leagues Under the Sea nổi tiếng của ông. Hơn nữa, chúng ta còn có thể tìm thấy hình ảnh của tác giả này trong những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, tiểu thuyết đồ họa, trò chơi máy tính,…

Nhìn chung, những di sản mà Jules Verne để lại cho nhân loại thật sự rất nhiều và không thể kể hết trong phạm vi của một bài viết. Chúng tôi hiểu rằng còn rất nhiều di sản thú vị của ông đã bị bỏ qua, bạn có thể giúp chúng tôi bổ sung không? Hãy comment bên dưới bài viết này để giúp cho thông tin về tiểu thuyết gia đại tài Jules Verne trở nên hoàn thiện hơn nhé.